Đánh công an, vu vạ công an đánh dân, lãnh án 35 tháng tù

11/11/2015 15:41 GMT+7

(TNO) Theo cáo trạng, Minh đánh, đâm vào mặt một phó trưởng công an phường khiến anh này bị thương, còn Thảo thì lấy điện thoại ra quay phim với ý đồ vu vạ 'công an đánh dân'. Cả hai bị xét xử về tội 'chống người thi hành công vụ'.

(TNO) Theo cáo trạng, Minh đánh, đâm vào mặt một phó trưởng công an phường khiến anh này bị thương, còn Thảo thì lấy điện thoại ra quay phim với ý đồ vu vạ 'công an đánh dân'. Cả hai bị xét xử về tội 'chống người thi hành công vụ'.

Minh (trái) và Thảo trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động - Ảnh: Đình ToànMinh (trái) và Thảo trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động - Ảnh: Đình Toàn
Sáng 11.11, tại trụ sở UBND phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế), TAND thị xã Hương Thủy đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Ngô Hữu Đức Minh (25 tuổi) và Lê Bá Thảo (26 tuổi, cả hai cùng trú tại tổ 13, phường Thủy Dương) về tội “chống người thi hành công vụ”. 
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 9.9, Minh và Thảo cùng đến khu vực Cầu ngói Thanh Toàn (xã Thủy Thanh, Hương Thủy) để ăn ốc. Tại đây Minh gọi điện thoại chửi bới, nhục mạ anh Nguyễn Văn Chinh (23 tuổi, cảnh sát khu vực). Anh Chinh cũng là người được Công an phường Thủy Dương phân công giám sát Minh do Minh từng có tiền án, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.
Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Minh rủ Thảo đi xe máy đến trước trụ sở Công an phường Thủy Dương tiếp tục chửi bới anh Chinh và gây gổ với lực lượng công an phường. Thảo dùng điện thoại di động quay phim với ý đồ vu vạ “công an đánh dân” để tung lên internet.
Lúc này tại trụ sở công an phường Thủy Dương có Phó trưởng Công an phường Trần Văn Quang (37 tuổi), Nguyễn Văn Chinh (trực ban) cùng hai cán bộ Dương Văn Ngọc và Hoàng Thế Nhân.
Thấy có tiếng la lối chửi bới bên ngoài, anh Quang và anh Chinh đi ra mời Minh và Thảo vào trụ sở làm việc. Minh không chấp hành mà còn chửi bới nên anh Quang yêu cầu Minh đưa xe máy vào trụ sở. Minh rút chìa khóa xe mô tô rồi đánh, đâm chìa khóa liên tiếp hai cái vào mặt anh Quang, làm anh Quang bị chấn thương rách dập môi và niêm mạc lợi môi trái.
Cũng theo cáo trạng, trong lúc Minh đánh anh Quang thì Thảo lấy điện thoại quay phim lại và hô “công an đánh dân”.
Thấy Minh hung hãn, anh Chinh cùng một người dân xông vào hỗ trợ anh Quang khống chế Minh. Minh bỏ chạy xuống một kênh mương nước gần hiện trường, sau đó bị khống chế. 
Khi áp giải Minh từ mương nước lên đường, Minh tiếp tục dùng một viên đá đánh trúng vào đầu anh Dương Văn Ngọc làm anh Ngọc bị thương. Thảo cũng bị lực lượng công an phường khống chế. Cả hai sau đó bị tạm giữ rồi khởi tố, bắt tạm giam về tội “chống người thi hành công vụ”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Minh 26 tháng tù giam, Thảo 9 tháng tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.