Đánh chết rồi đem bỏ nạn nhân trước cửa nhà

21/12/2015 07:16 GMT+7

Ngày 20.12, Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Văn Giá Em (26 tuổi, ngụ ấp Nam Sơn, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn) để điều tra hành vi giết người.

Ngày 20.12, Công an H.Thoại Sơn (An Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Văn Giá Em (26 tuổi, ngụ ấp Nam Sơn, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn) để điều tra hành vi giết người.

Ành minh họaÀnh minh họa
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 15.12, Em cùng hàng xóm là ông Mai Tấn Quang (43 tuổi, ngụ TT.Núi Sập) nhậu tại sân đình ấp Nam Sơn và phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. 
Em dùng gạch đập vào đầu làm ông Quang bất tỉnh, sau đó cùng người quen là Phan Văn Trường An (14 tuổi, ngụ ấp Nam Sơn) khiêng ông Quang lên xe đẩy đưa tới bệnh viện điều trị.
Đi được một đoạn, cả hai không có tiền nên đẩy xe tới nhà ông Quang và bỏ ông nằm trước sân nhà. 
Sáng 16.12, người nhà phát hiện, đưa ông Quang đến Bệnh viện đa khoa H.Thoại Sơn nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi nhập viện. 
An được người thân khuyên tới công an huyện tố cáo hành vi của Em. Tại cơ quan công an, Em đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.