Đánh chặn ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
25/11/2020 11:48 GMT+7

Công an TP. Đà Nẵng liên tục chặt đứt các đường dây mua bán ma túy, từ đó hé lộ diễn biến phức tạp của 'dân chơi', hoặc nguồn cung đến từ nhiều hướng…

Chiến dịch tổng tấn công, trấn áp tội phạm ở các tụ điểm ăn chơi như vũ trường, bar, karaoke…, nhất là tội phạm ma túy, được Công an TP.Đà Nẵng đẩy mạnh từ quý 2 năm ngoái. Tính đến tháng 11.2020, hàng loạt cơ sở bị xử lý, tuy nhiên dân chơi vẫn chưa dễ “từ bỏ” mà chuyển sang hình thức thuê khách sạn, hoặc mở động lắc tại gia để trốn tránh sự truy xét của lực lượng chức năng.

"Hàng nóng” trong các vụ án liên quan đến ma túy bị phát hiện tại Đà Nẵng năm 2020

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Kể từ sau tết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và khi chính quyền TP.Đà Nẵng tạm đóng cửa các tụ điểm, nhiều khu vực nhà riêng trở thành “bãi đáp” mới. Nhiều bữa tiệc ma túy được mở. Ghi nhận trong vòng 6 tháng gần đây, có hơn chục ổ ma túy tại nhà trọ, nhà riêng, phòng khách sạn bị triệt xóa, trong đó có các vụ nổi cộm ở P.Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ), P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê), P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà)…

Phòng ngự từ xa

Một số loại ma túy mới cũng được phát hiện vừa thâm nhập Đà Nẵng, sau khi Phòng Cảnh sát ma túy bắt quả tang Bùi Minh Tuấn (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Trương Minh Hiếu (cùng 21 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) mua bán cần sa và các gói ma túy “tem lưỡi” LSD. Tuấn khai nhận từ Vũng Tàu ra Đà Nẵng học tại một trường địa học, thuê nhà ở P.Thọ Quang (Q.Sơn Trà) và cùng đồng bọn “phát triển” loại ma túy mới này vì chưa thấy chúng xuất hiện tại địa bàn Đà Nẵng.
Công an TP.Đà Nẵng vừa liên tục triệt xóa các đường dây ma túy, trong đó có giai đoạn 2 chuyên án 919B sau khi lần theo dấu một băng nhóm từ Quảng Trị thường xuyên thuê người vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng… Nhưng các chuyến hàng không chỉ đến từ phía bắc. Trong các vụ việc được phát hiện trong vài tháng gần đây, lực lượng công an nhận thấy các đường dây đến từ phía nam cũng là nguồn cung lớn. Như vụ Nguyễn Văn Siêng (45 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) mua 660 viên thuốc lắc từ Quảng Nam với giá 130 triệu đồng. Trần Thị Hồng Thắm (39 tuổi, ngụ TP.HCM) và Bùi Đức Khánh (35 tuổi, ngụ Hải Phòng) cũng từng đi tàu SE2 mang 1.000 viên ma túy ngụy trang trong lọ mỹ phẩm ra Đà Nẵng…
Theo đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, các chuyên án ma túy lớn liên tục được khám phá thành công cho thấy lực lượng chức năng đã đấu tranh đúng hướng. Trước các thủ đoạn thay đổi liên tục của tội phạm ma túy, lực lượng chức năng cũng phải linh hoạt các giải pháp như phối hợp mở rộng địa bàn đấu tranh. “Không chỉ ngăn chặn tại TP.Đà Nẵng, các lực lượng phối hợp sẽ đánh chặn từ xa, chú trọng các tuyến từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An… là địa bàn mà bên ngoài lợi dụng để thâm nhập nguồn ma túy vào nội địa. Kể cả một số địa phương phía nam cũng được lưu ý. Tất cả nhằm để hạn chế đưa ma túy về Đà Nẵng”, đại tá Trần Mưu nói.

Vướng dịch nhưng ma túy vẫn không giảm

Theo Công an TP.Đà Nẵng, trong quý 2 và 3 năm 2020, lực lượng khám phá 234 vụ, 325 nghi phạm, thu giữ gần 15 kg ma túy các loại. Tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp mặc dù có giai đoạn “vướng” dịch Covid-19. Trong quý 2, ngay sau hết dịch giai đoạn 1, số vụ ma túy không thua kém cùng kỳ 2019, thậm chí còn nhiều hơn về số đối tượng phạm tội. Trong quý 3, có đến 2 tháng giãn cách xã hội nhưng số vụ án ma túy vẫn nhiều hơn 7 vụ so với cùng kỳ 2019; cơ quan điều tra cũng khởi tố 3 bị can tổ chức sử dụng trái phép ma túy mùa dịch. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.