Đánh bài ăn tiền, Bí thư Đảng ủy xã bị cách hết các chức vụ trong Đảng

31/12/2019 08:10 GMT+7

Cùng 5 người khác đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành (H.Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 30.12, ông Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn, cho biết chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã họp, thống nhất và quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành (H.Triệu Sơn); cách chức Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Thành đối với ông Nguyễn Đình Pho, Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành.

Nhóm người đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã Hợp Thành bị người dân quay clip gửi cho cơ quan báo chí

Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đề nghị HĐND H.Triệu Sơn hướng dẫn HĐND xã Hợp Thành tiến hành các bước theo quy định để bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành đối với ông Lê Đình Sơn; UBND H.Triệu Sơn tiến hành thủ tục ra quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND xã đối với ông Nguyễn Đình Pho. Ông Sơn và ông Pho bị kỷ luật do có hành vi đánh bài ăn tiền bằng hình thức đánh liêng tại trụ sở UBND xã Hợp Thành.
Trước đó, như Thanh Niên thông tin, ngày 13.12, một người dân xã Hợp Thành cung cấp cho các cơ quan báo chí đoạn video ghi lại cảnh ông Sơn, ông Pho cùng 4 người khác (gồm: 2 người là dân quân tự vệ, 1 người nguyên phó chủ tịch HĐND xã và người còn lại là bảo vệ UBND xã) ngồi đánh bài ăn tiền ngay tại trụ sở UBND xã Hợp Thành vào tối 9.10.
Sau khi vụ việc được báo chí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh. Do chưa đến mức độ xử lý hình sự, nên Công an H.Triệu Sơn cũng vừa ra các quyết định phạt vi phạm hành chính đối với ông Sơn, ông Pho và 4 người nêu trên với mức phạt 1,5 triệu đồng/người, cùng về hành vi đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.