Đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở vùng biên, 24 bị cáo hầu tòa

27/06/2019 20:51 GMT+7

Ngày 27.6, TAND H.Tân Biên (Tây Ninh) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 bị cáo về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc ở vùng biên giới

Trong đó, Mai Hữu Nghiệm (35 tuổi) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thanh Hiếu (39 tuổi) 3 năm tù ; Huỳnh Công Khanh (25 tuổi, cùng ngụ xã Tân Phong, H.Tân Biên) 15 tháng tù; Trần Thanh Phong (30 tuổi) bị phạt 70 triệu đồng, được trả tự do tại tòa; Nguyễn Văn Tới (26 tuổi, cùng ngụ xã Mỏ Công, H.Tân Biên) 12 tháng tù cùng về tội “tổ chức đánh bạc”. Riêng Bùi Ngọc Hiền (49 tuổi, ngụ xã Tân Phong) 3 năm 3 tháng về 2 tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc
18 bị cáo khác phạm tội “đánh bạc” bị tuyên từ 6 tháng đến 3 năm tù, phạt bổ sung từ 50 - 80 triệu đồng. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là nộp lại số tiền mặt do thu lợi bất chính từ hoạt động đánh bạc.
Theo cáo trạng, Nghiệm tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu cho các con bạc tham gia và sòng bạc của Nghiêm hoạt động được 17 ngày.
Tối 15.12.2018, lực lượng Công an H.Tân Biên phối hợp Công an xã Thạnh Bình bắt quả tang sòng bạc đang hoạt động tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, H.Tân Biên. Tang vật được tại sòng bạc và trên người các con bạc trên 253 triệu đồng và nhiều vật chứng khác.
Quá trình điều tra xác định Nghiệm là người đứng ra lựa chọn nhiều địa điểm khác nhau thuộc các xã Thạnh Bình, Tân Phong thuộc H.Tân Biên để mở các sòng bạc.
Tại sòng bạc này, người chơi được Nghiệm phục vụ thức ăn, nước uống, võng. Nghiệm rủ Hiền phụ quản lý sòng bạc và thu tiền xâu. Nghiệm cũng quy định mỗi ca làm cái chỉ được diễn ra trong khoảng thời gian là 1 giờ 20 phút thì phải đổi ca cho người khác làm cái. Người làm cái phải đưa cho Nghiệm số tiền 1,2 triệu đồng/ca. Nếu người làm cái “bão” (ăn sạch sòng) thì đưa thêm cho Nghiệm 30% số tiền “bão” thắng được. Trong lúc quản lý sòng tài xỉu, Hiền còn phụ người làm cái chung chi tiền thắng thua và được người làm cái cho tiền và cùng tham gia đánh bạc.
Để sòng bạc hoạt động, Nghiệm thuê Hiếu, Tới, Phong, Khanh từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày làm nhiệm vụ cảnh giới, báo động khi có lực lượng chức năng và dẫn đường cho con bạc đến các sòng bạc.
Nghiệm thường chọn địa điểm vùng biên vắng người rồi điện thoại báo cho đàn em dẫn đường người đến đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.