Đánh bạc hơn 400 triệu đồng: Khởi tố, tạm giam 4 bị can

19/03/2021 17:02 GMT+7

Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can lập sòng đánh bạc với số tiền thu giữ hơn 400 triệu đồng.

Chiều 19.3, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Như Thào (58 tuổi, ngụ H.Di Linh), Lâm Quang Duy (39 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc), Bùi Trọng Hùng (35 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc) và Lê Thị Hoàng Yến (50 tuổi, ngụ H.Đạ Huoai, cùng Lâm Đồng) để điều tra về tội “đánh bạc”. Trong đó, qua điều tra của cơ quan công an, Lê Thị Hoàng Yến đang là giáo viên tại một trường học trên địa bàn TT.Đạ M’ri, H.Đạ Huoai.
Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 16.3, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Bảo Lộc nhận được tin báo từ người dân về việc các bị can cùng nhau lập sòng, tổ chức đánh bài ăn tiền tại một nhà dân trên địa bàn thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu).
Ngay sau đó, đơn vị đã bố trí lực lượng mật phục, đột kích bắt quả tang khi các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài binh xập xám.
Vụ đánh bạc hơn 400 triệu đồng - khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lập sòng đánh bạc, 1 người là giáo viên1

Tổng số tiền cơ quan công an thu giữ tại sòng bạc là hơn 410 triệu đồng

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 411 triệu đồng mà các con bạc sử dụng để sát phạt. Trong đó, có 180 triệu đồng để trên bàn, được chuẩn bị để chung cho ván bài đang đánh.
Kiểm tra xung quanh và trên người các con bạc, công an còn thu giữ thêm 231 triệu đồng. Trong đó, 178 triệu đồng được công an thu giữ trên người các con bạc sử dụng để đánh bài và 53 triệu đồng được các con bạc khai là tiền xâu sau mỗi ván sát phạt nhau. Được biết, các con bạc bị bắt giữ đều có "máu đỏ đen", thường tụ tập đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau.
Hiện vụ lập sòng đánh bạc đang được Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.