Đăng tin sai sự thật về thịt lợn nhiễm sán, bị phạt 10 triệu đồng

21/03/2019 09:15 GMT+7

Bà H. đăng tải thông tin, hình ảnh sai sự thật trên Facebook cá nhân cho rằng 'chợ Lộc Phát, TP.Bảo Lộc thời gian gần đây chuyên bán thịt lợn nhiễm sán' đã bị cơ quan chức năng phạt 10 triệu đồng.

[VIDEO] Ùn ùn dắt con lên trường để lấy máu xét nghiệm sán lợn
Chiều 20.3, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà T.T.H (32 tuổi), tạm trú tại TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng, vì có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật.
Từ ngày 18.3.2019, trên trang Facebook cá nhân “H.T.T” của bà H. đăng tải thông tin, hình ảnh cho rằng “chợ Lộc Phát, TP.Bảo Lộc thời gian gần đây chuyên bán thịt lợn nhiễm sán” gây hoang mang dư luận.
Tuy nhiên, làm việc với Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông, bà H. thừa nhận lấy hình ảnh lợn nhiễm sán trên mạng để đăng tải, chưa xác định tính chính xác của thông tin. Hiện bà H. đã gỡ bỏ thông tin sai sự thật nói trên và cam kết đăng đính chính. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.