Đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19, bị phạt 10 triệu đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
05/04/2020 15:55 GMT+7

Đăng tải nội dung sai sự thật, rằng có người sát bên nhà từ vùng dịch Covid-19 về, chủ tài khoản Facebook Lê Thị Mỹ Linh (ở Bạc Liêu) vừa bị công an ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng.

Chiều 5.4, theo thông tin từ Công an H.Hòa Bình (Bạc Liêu), đơn vị vừa triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Thị Mỹ Linh (19 tuổi, ở ngụ ấp Thị Trấn A, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1.4, khi thấy lực lượng công an địa phương đi vận động, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn H.Hòa Bình, Lê thị Mỹ Linh đã chụp ảnh, sau đó dùng tài khoản Facebook cá nhân “Huỳnh Yến Linh” đăng tải nội dung: “Toang rồi sát bên nhà có người từ vùng dịch về mà ko khai báo bây giờ cách ly và bị chặn đường đi luôn…”. Đây là thông tin sai sự thật, nhưng đã có nhiều bình luận, chia sẻ, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương.
Qua làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Mỹ Linh khai nhận chủ tài khoản Facebook “Huỳnh Yến Linh” là của cá nhân Linh. Bản thân Linh đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã chủ động xóa bài viết sai sự thật về Covid-19; đồng thời cam kết đăng tin đính chính trên tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Sáng 5.4, Việt Nam không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.