Đang ngủ, thiếu nữ 16 tuổi bị khống chế đưa ra bờ đập hiếp dâm

08/09/2016 14:04 GMT+7

Thiếu nữ đang ngủ trong nhà thì bị kẻ lạ đột nhập vào nhà khống chế đưa ra bờ đập hiếp dâm.

Ngày 8.9, nguồn tin từ Công an thành TP.Kon Tum cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Rơ Châm Ẫu (22 tuổi), trú ở xã Ya Khươl, huyện Chưpẳh (Gia Lai) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm.

 

Trước đó, vào trưa ngày 6.9, Y.H.L. (16 tuổi) trú ở xã Ya Chim, TP.Kon Tum đến Công an TP.Kon Tum trình báo về việc mình bị kẻ lạ mặt hiếp dâm.

 

Theo L., vào đêm 4.9, khi đến nhà bạn ở thôn  Pleijơng, xã Hòa Bình, TP.Kon Tum chơi và ngủ lại tại đây. Giữa đêm hôm đó, khi L. ngủ say thì bị kẻ lạ mặt đi vào khống chế và đưa ra đập tràn Đức Yên thuộc xã Hòa Bình để hiếp dâm.

 

Công an TP.Kon Tum đưa trinh sát đi nắm tình hình và xác định nghi phạm là Rơ Chăm Ẫu nên triệu tập về trụ sở làm việc.

 

Rơ Chăm Ẫu khai, đêm 4.9, nghi phạm đến nhà bạn tên là A.V (bạn của L.) chơi. Lúc thấy V. say rượu, còn L. nằm ngủ trong nhà, Ẫu đã bắt L. đem ra bờ tràn hiếp dâm. 

 

Sau khi sự việc xảy ra, Ẫu bỏ trốn nhưng bị các trinh sát hình sự Công an TP.Kon Tum bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.