Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống

07/11/2018 09:08 GMT+7

Ngày 6.11, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (7.11.1948 - 7.11.2018).

Đến tham dự có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai...
Tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư hiện nay là Liên chi Cơ quan T.Ư được T.Ư thành lập tại Chiến khu Việt Bắc với 6 chi bộ và vài chục đảng viên. Qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đã có 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc và gần 70.000 đảng viên, sinh hoạt trong 5.469 chi bộ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đã đạt được trong 70 năm qua. Trước những thời cơ và khó khăn thách thức của đất nước trong những năm tới, ông Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ Khối tăng cường công tác giáo dục, lý luận chính trị, sinh hoạt tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần hơn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ.
Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đơn vị trong Đảng bộ Khối coi trọng việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan đơn vị...
Ngoài ra, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Đảng bộ Khối cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các đảng đoàn, ban cán sự, thủ trưởng cơ quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Xây dựng tác phong công tác khoa học, văn minh, gần dân, trọng dân. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.