Đang bị truy nã, đi đổi chứng minh nhân dân, bị bắt giữ

19/04/2017 15:58 GMT+7

Ngọc bị truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ. Trong lúc trốn lệnh truy nã, Ngọc đến trụ sở công an để đổi giấy chứng minh nhân dân thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 19.4, Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Bạc Liêu bàn giao Trần Mỹ Ngọc (46 tuổi, ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) cho Công an Q.2 (TP.HCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ và trốn lệnh truy nã.
Theo thông tin từ công an Bạc Liêu, ngày 13.4, Ngọc đến PC64 liên hệ xin cấp đổi giấy chứng mình nhân dân (CMND) do đã hết hạn sử dụng. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ cấp CMND, Ngọc yêu cầu giao trả giấy CMND qua đường bưu điện theo một địa chỉ ở đường Nguyễn Thị Định (P.An Phú, Q.2, TP.HCM).
Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng phát hiện thông tin của Ngọc trùng với thông tin của một đối tượng nữ bị Công an Q.2 truy nã về hành vi chống người thi hành công vụ.
Qua xác minh, đối chiếu, lực lượng công an xác định chính Ngọc là người đang bị truy nã. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 18.4, Ngọc đến PC64 để lấy giấy CMND thì bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.