Dân tố cán bộ xã chiếm đất công

24/11/2014 05:00 GMT+7

Ngày 23.11, Phòng TN-MT H.Tây Sơn (Bình Định) cho biết đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân tại khu kinh tế mới Đồng Cẩm - Đồng Kho (thôn 4, xã Bình Nghi). Hiện có nhiều người dân xã Bình Nghi đồng loạt gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ, nguyên cán bộ thôn 4 và xã Bình Nghi lợi dụng chức vụ, chiếm dụng đất công ích tại thôn 4 để sử dụng vào mục đích riêng.

Theo người dân, khoảng từ năm 1995 - 1998, UBND xã Bình Nghi đề nghị người dân giao lại gần 200 ha đất đã khai hoang tại thôn 4 để xây dựng khu kinh tế mới Đồng Cẩm - Đồng Kho, nhưng chính quyền địa phương chỉ sử dụng một phần diện tích đất giao cho người dân vào khu kinh tế mới, phần đất còn lại được giao cho một số cán bộ, nguyên cán bộ.

Hoàng Trọng

>> Kỷ luật Trưởng phòng Nội vụ chiếm đất công
>> Lấn chiếm đất công, trưởng công an xã bị cách chức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.