Dân phản đối phát rừng đầu nguồn

18/08/2011 23:46 GMT+7

Ngày 18.8, ông Mai Văn Rõ, Trưởng thôn Tân Thịnh, xã n Tường Tây, H.Hoài n (Bình Định) cho biết, nhiều ngày qua người dân trên địa bàn thôn đã phản đối quyết liệt và yêu cầu Công ty TNHH thương mại và sản xuất Thịnh Phú (Bình Định) dừng phát rừng tại tiểu khu 139A thuộc xã n Tường Tây.

Theo nguyện vọng của người dân, vì đây là rừng nằm ở đầu nguồn suối Lâm, có lượng nước tự chảy tưới gần 200 ha lúa, nên nếu rừng bị phát thì sẽ làm mất nguồn nước tưới, ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên. Được biết, Công ty Thịnh Phú đã được UBND tỉnh cho thuê hơn 173 ha đất rừng thuộc tiểu khu 139A với thời hạn 50 năm để trồng rừng nguyên liệu giấy. Hiện chủ đầu tư đã khai đắp con đường dài hơn 10 km chạy dọc theo suối Lâm (ảnh).

 

 Tin, ảnh: Trường Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.