Dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Nhiều phố Hà Nội ‘ngập’ rác thải

Trần Cường
Trần Cường
04/07/2019 14:23 GMT+7

Sau khi người dân tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơ n, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ngập trong rác thải. Những xe rác chất đầy, tập kết thành hàng dài tại nhiều tuyến đường, bốc mùi hôi thối.

Từ 1.7, người dân xung quanh Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bức xúc vì chính quyền chậm đền bù di dời đã tập trung chặn xe chở rác thải vào bãi rác, khiến nhiều khu vực nội thành Hà Nội ùn ứ, “ngập trong” rác thải. Một số chung cư cũng thông báo tạm ngừng thu gom rác thải sinh hoạt.
Ghi nhận tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội vào sáng 4.7, rác thải sinh hoạt được chất đầy xe rác, xếp hàng dài giữa lòng đường khiến người tham gia giao thông bức xúc. Mặc dù Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của bão số 2, mưa từ đêm qua (3.7), nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên nồng nặc từ các bãi tập kết rác tạm.

Rác thải sinh hoạt tràn ngập tại bãi đất trống thuộc dự án Khu đô thị mớ Cầy Giấy, Hà Nội

Ảnh Trần Cường

Tại bãi đất trống thuộc dự án Khu đô thị mới Cầu Giấy, rác thải được chất thành đống lớn, rỉ nước hòa lẫn nước mưa, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Chị Nguyễn Thị Liên, một công nhân sống gần khu vực bãi rác Khu đô thị mới Cầu Giấy, chia sẻ khoảng 3 ngày gần đây, rác chất thành những đống lớn, mùi hôi thối bốc lên khó chịu. Những ngày nắng thì ruồi bọ bâu đầy, ngày mưa thì nước chảy lênh láng, hôi thối.
“Tôi và các tốp thợ thi công tại đây đã nhiều tháng nay, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thấy ở đây rác tồn đọng nhiều như vậy. Bình thường rác thải công trình chỉ một ngày là được dọn đi. Khoảng 3 ngày nay, rác chất thành đống khiến nhiều người bức xúc”, chị Liên chia sẻ.

Hàng loạt xe rác đầy ứ được tập kết ngay tại lòng đường Nguyễn Xiển (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bốc mùi hôi thối

Ảnh Trần Cường

Theo một nữ công nhân môi trường tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), hiện tượng rác thải ùn ứ nhiều bắt đầu xảy ra vào ngày 2.7, khi người dân tại Sóc Sơn (Hà Nội) chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn, khiến rác thải trên địa bàn không đủ chỗ xử lý, ùn ứ. Công nhân phải thu gom lại, chất đầy xe rác và phủ bạt lên, hạn chế mùi hôi thối.
“Tôi hy vọng phía chính quyền sớm đền bù, giải quyết ổn thỏa với người dân tại Sóc Sơn để rác thải được lưu thông sớm, tránh gây ô nhiễm cho thành phố”, nữ lao công chia sẻ.

Xe rác được tập kết trong một con ngõ đường Nguyễn Cánh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bốc mùi hôi thối

Ảnh Trần Cường

Trưa 4.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Đồng, Trưởng Công an xã Nam Sơn (H.Sóc Sơn), cho biết sau khi người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, khoảng 2 ngày gần đây, không còn thấy các xe rác hoạt động, chở lên bãi rác Nam Sơn nữa.
“Đến thời điểm hiện tại, người dân vẫn lập chốt cách bãi rác khoảng 70 m để ngăn xe chở rác vào bãi. Trong ngày hôm qua, huyện Sóc Sơn đã tổ chức buổi đối thoại với dân để có hướng xử lý thỏa đáng, và đã có văn bản gửi lên cấp trên tìm hướng xử lý sự việc. Trước mắt, chính quyền địa phương vẫn tuyên truyền người dân tuân thủ theo các quy định của nhà nước”, ông Đồng thông tin.

Khoảng 3 ngày trở lại đây, người dân tại Sóc Sơn (Hà Nội) chặn xe chở rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, khiến nhiều quận nội thành Hà Nội ùn ứ rác thải sinh hoạt

Ảnh Trần Cường

Rác được chất thành đống tại bãi đất trống thuộc dự án Khu đô thị mới Cầu Giấy

Ảnh Trần Cường

Lòng đường tại nhiều tuyến phố Hà Nội cũng được trưng dụng làm nơi tập kết rác thải

Ảnh Trần Cường

Lòng đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng thành nơi tập kết của xe rác

Ảnh Trần Cường

Rác tập kết tại nhiều tuyến phốnội thành, bốc mùi hôi thối, các phương tiện cũng khó lưu thông hơn ngày thường

Ảnh Trần Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.