Đâm vợ xong đến công an đầu thú

21/06/2018 19:19 GMT+7

Ngày 21.6, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuân để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. (28 tuổi), vợ của Tuân (45 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 20.6, khi chị H. đang ở trạm xe khách Đồng Phước (thuộc ấp Dinh, xã Mỏ Công, H.Tân Biên) đón xe đi TP.HCM thì Tuân chạy xe gắn máy đến ngăn cản, không cho vợ đi nên hai người cãi nhau.
Lúc này, Tuân lấy con dao trong người đâm vào ngực vợ rồi chạy xe đến Công an H.Tân Biên đầu thú.
Chị H. được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày (20.6), do vết thương xuyên thấu ngực, đứt động mạch vành, chị H. tử vong.
Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận do nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.