Đâm vợ trọng thương, bạn vợ tử vong rồi về nhà ôm mìn tự tử

Trần Cường
Trần Cường
19/10/2020 13:02 GMT+7

Đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn, Khánh đến phòng trọ của vợ đâm vợ trọng thương, đâm bạn của vợ tử vong, rồi về nhà ôm mìn tự tử.

Trưa 19.10, đại diện Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, nghi phạm Lục Quốc Khánh (38 tuổi, trú xã Chiêu Yên, H.Yên Sơn, Tuyên Quang) đã ôm mìn tự tử sau khi sát hại bạn vợ và đâm vợ trọng thương.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 35 sáng 18.10, Khánh đến phòng trọ của vợ là chị Tướng Thị Thúy (24 tuổi, quê H.Yên Sơn, Tuyên Quang) ở thôn Trung Đồng (xã Vân Trung, H.Việt Yên, Bắc Giang) thì phát hiện sự có mặt của anh N.T.V (20 tuổi, quê tại H.Lục Ngạn, Bắc Giang).
Không giữ được bình tĩnh, Khánh dùng dao đâm chém khiến anh V. bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải; chị Thúy bị thương ở tay trái và ngực phải. Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh V. đã tử vong tại bệnh viện; chị Thúy được chuyển tuyến điều trị. Sau khi gây án, Khánh bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Công an H.Việt Yên ngay sau đó phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức truy bắt Khánh.
Khoảng 23 giờ 30 tối 18.10, xác định Khánh trốn về nhà riêng tại xã Chiêu Yên, khi tổ công tác tiến hành vây bắt thì nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực vườn sau nhà Khánh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Khánh đã ôm mìn tự sát và tử vong tại chỗ.
Theo cơ quan chức năng, 2 nạn nhân bị đâm thương vong đều là công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung (H.Việt Yên), có quen biết nên thỉnh thoảng tới phòng trọ chơi với nhau. Thời điểm xảy ra vụ án, Khánh và chị Thúy đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn. Vụ án xảy ra do mâu thuẫn tình cảm.
Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.