Đâm vào vỉa hè trên đường từ quê ra Đà Nẵng, một học sinh tử vong

23/05/2019 12:08 GMT+7

Sáng 23.5, trên đường từ quê ra Đà Nẵng, hai học sinh đi xe máy đã tự đâm vào vỉa hè khiến 1 học sinh tử vong, học sinh còn lại bị thương.

Trưa 23.5, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác định nguyên nhân vụ tai nạn xe máy khiến hai học sinh thương vong trên địa bàn là do tự đâm vào vỉa hè.
Theo công an quận này, khoảng 5 giờ 35 phút cùng ngày, hai học sinh gồm Nguyễn Hà (17 tuổi, ngụ tổ 1) và Nguyễn Bá Nguyên (14 tuổi, ngụ tổ 19, cùng P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đi xe máy BS 43L1 - 6099 trên đường Trường Chinh hướng từ cầu vượt Hòa Cầm về cầu vượt Ngã ba Huế.
Đến trước nhà số 281 Trường Chinh (P.An Khê, Q.Thanh Khê), xe máy đâm vào vỉa hè và tự gây tai nạn giao thông, hậu quả Hà tử vong tại chỗ, Nguyên bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện chưa rõ người điều khiển.
Vụ tự gây tai nạn giao thông khiến hai thiếu niên thương vong Ảnh: Văn Tiến
Dấu vết hiện trường vụ tai nạn Ảnh: Văn Tiến

Theo Công an P.Hòa Hiệp Nam, Hà đang theo học lớp 11 Trường THPT Liên Chiểu, còn Nguyễn là học sinh lớp 8 Trường THCS Lê Anh Xuân, cả 2 gia đình đều hoàn cảnh rất khó khăn.

Sáng cùng ngày, cả hai đi xe máy từ H.Quế Sơn về nhà ở P.Hòa Hiệp Nam thì tự đâm vào vỉa hè gây thương vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.