Đâm tài xế taxi để cướp tài sản, lãnh án 18 năm tù

22/04/2019 21:21 GMT+7

Vỹ đâm tài xế taxi hòng cướp tài sản để có tiền mua ma túy, nhưng bất thành, bị công an tóm gọn.

Ngày 22.4, TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Nguyễn Triều Vỹ (22 tuổi, ngụ TP.Tân An, Long An) 18 năm tù về tội giết người và cướp tài sản; Nguyễn Thị Hồng Công (27 tuổi, bạn gái của Vỹ, ngụ xã H.Tân Trụ, Long An) 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, chiều 1.12.2018, do cần tiền mua ma túy, Vỹ nảy sinh ý định cướp tài sản tài xế taxi thường rước khách ở địa bàn TP.Tân An.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, Vỹ giấu dao trong túi quần rồi ra đường tỉnh 833 thuộc P.5, TP.Tân An gọi điện thoại cho tổng đài Taxi Mai Linh.
Sau đó, tài xế Phạm Thanh Phong (28 tuổi) điều khiển taxi BS 51G - 221.96 đến đón Vỹ, chạy từ tỉnh lộ 833 ra QL1. Tuy nhiên, xe vừa đi một đoạn thì Vỹ kêu anh Phong dừng lại để đón bạn gái đi cùng.
Lợi dụng đường vắng, Vỹ chồm lên phía ghế lái, rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào anh Phong. Dù bị thương nặng, nạn nhân vẫn cố gắng mở cửa chạy ra ngoài kêu cứu rồi bất tỉnh.
Không cướp được tài sản, Vỹ mở cửa trốn về nhà trọ, kêu Công đưa quần áo để tìm cách trốn đi. Do lực lượng công an, dân phòng vây kín toàn bộ khu vực nên sáng 2.12.2018 khi Vỹ vừa tìm cách thoát ra đường thì sa lưới.
Riêng tài xế Phong được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên sau vài tuần điều trị được xuất viện.
Sau đâm tài xế taxi hòng cướp tài sản, Lê Nguyễn Triều Vỹ (áo sọc) bị bắt Ảnh: Khôi Nguyên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.