Đâm người bán bánh xèo vì bị hất nước mắm vào người

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/04/2018 15:44 GMT+7

Trưa 24.4, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Trúc Yên (31 tuổi, ngụ tổ 58, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội giết người.

Theo cáo trạng, 16 giờ ngày 11.8.2017, Yên đi xe máy của mẹ đến chợ Chiều (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) và ghé quán bán bánh xèo của bà Trương Thị Anh (49 tuổi, ngụ tổ 31C, P.Thọ Quang).
Sau khi Yên hỏi giá và nói "bán cho 1 cái", bà Anh đang đưa bánh xèo ra thì cất lại và nói “bán 1 cái không có lời”.
Hai người cãi nhau, Yên đứng dậy hất đổ ghế và quơ tay đổ đồ trên bàn; bà Anh hất nước mắm vào Yên. Trong lúc xô xát, Yên lấy dao trên quầy bán trầu cau đối diện và đâm 2 nhát vào ngực trái, hông trái bà Anh.
Con gái bà Anh cùng bảo vệ chợ khống chế, tước dao và giao Yên cho công an đồng thời đưa bà Anh đi cấp cứu. Hậu quả bà Anh thủng ngực trái, gãy xương sườn, thủng phổi, thủng 4 lỗ ruột non, thương tích 55%.
Theo cáo trạng, Yên đã từng bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp quá nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.