Đâm chủ quán cháo trọng thương vì không cho tiền

21/02/2016 12:04 GMT+7

2 nam thanh niên đi xe máy, một người chờ ngoài đường, người kia đi thẳng vào quán cháo, dùng dao khống chế bà N. rồi hô “Đưa tiền đây!”, bà N. từ chối, bảo không có tiền thì đối tượng liên tục đâm bà nhiều nhát.

2 nam thanh niên đi xe máy, một người chờ ngoài đường, người kia đi thẳng vào quán cháo, dùng dao khống chế bà N. rồi hô “Đưa tiền đây!”, bà N. từ chối, bảo không có tiền thì đối tượng liên tục đâm bà nhiều nhát.

Hiện trường xảy ra vụ việc.Hiện trường xảy ra vụ việc.
Vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng nay, 21.2, tại quán cháo dinh dưỡng Su Su, số 117 đường Đặng Huy Trứ (phường Phước Vĩnh, TP.Huế) đã xảy ra vụ dùng dao đâm người trọng thương.
Theo đó, vào thời gian trên, khi nghe nhiều tiếng la hét cầu cứu ở quán cháo dinh dưỡng nhiều bà con hàng xóm đã chạy qua và phát hiện bà Cái Thị T. N. (39 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) đang nằm gục trên nền nhà với nhiều vết thương trên người đang chảy máu. Các đối tượng gây án đã lập tức bỏ trốn. Người dân kịp thời đưa bà N. đi cấp cứu và báo cho cơ quan công an.
Theo lời khai ban đầu của bà N. thì trong lúc bà đang nấu cháo có 2 nam thanh niên đi xe máy, một người chờ sẵn ngoài đường, người kia đi thẳng vào quán và dùng dao khống chế bà N. rồi hô “Đưa tiền đây!”, bà N. từ chối, bảo không có tiền thì đối tượng liên tục đâm bà nhiều nhát.
Hiện bà N. đã qua cơn nguy kịch. Công an TP Huế đang tiến hành điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.