Đâm chìm, đe dọa rồi bỏ mặc nạn nhân

Hiển Cừ
Hiển Cừ
24/04/2018 04:38 GMT+7

Khuya 22.4, tàu cá QNg 90592 TS của ngư dân Nguyễn Chính (51 tuổi, xã Bình Châu, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đưa vào bờ an toàn 6 ngư dân bị tàu Trung Quốc đâm chìm tàu ở quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền VN.

Ngay sau khi cập cảng cá Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), cán bộ chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi) trực tiếp xuống tàu thăm hỏi, động viên và tiến hành xác minh vụ việc.
Liên tục đâm va
Thêm 1 tàu cá báo bị Trung Quốc cướp tài sản
Cũng trong tối 22.4, sau khi về cập cảng cá Tịnh Kỳ, ngư dân Trần Năm (ở xã Bình Châu), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 90046 TS, đã trình báo lực lượng chức năng về việc tàu cá của ông bị 2 tàu nước ngoài rượt đuổi, đâm va và cướp tài sản khi hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa ngày 20.4. Theo ông Năm, sau khi đập phá kính ca bin tàu cá vỡ nát, tàu nước ngoài còn cướp nhiều tài sản, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Mặc dù đã vào bờ, được gặp lại người thân nhưng 6 ngư dân vẫn chưa hết thất thần. Theo tường trình của ông Nguyễn Tấn Ngọt (50 tuổi, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận, xã Bình Châu), chủ tàu cá QNg 90332 TS, sau 20 ngày ra vùng biển Hoàng Sa hành nghề, tàu của ông đánh bắt được lượng hải sản ước trị giá vài trăm triệu đồng thì bị tàu Trung Quốc tấn công.
Cụ thể, sáng 20.4, khi các ngư dân tập trung đánh bắt tại vùng biển cách đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về phía đông đông nam thì bất ngờ xuất hiện 2 tàu vỏ sắt màu trắng mang số hiệu 45103 và 46001 chạy đến. Thấy tàu Trung Quốc, ông Ngọt kêu con trai là thuyền trưởng Nguyễn Tấn Hòa (30 tuổi) tăng tốc chạy né tránh. Dù vậy, 2 tàu Trung Quốc dài chừng 50 - 60 m, cao khoảng
7,8 m, kẹp hai bên liên tục đâm va hơn 1 giờ đồng hồ khiến tàu cá QNg 90332 TS chết máy, bị bể ván, nước tràn vào tàu. Lập tức, 5 người đi trên tàu Trung Quốc mặc đồ màu đen, mang theo súng nhảy qua tàu cá QNg 90332 TS khống chế, buộc ngư dân khai họ tên, quê quán, lăn tay vào tờ giấy...
“Sau khi đe dọa ngư dân, 2 tàu Trung Quốc rút đi thì tàu tụi tui đã chìm dần, các ngư dân cố đu bám lên phần mũi tàu nhô lên. Con tôi là Hòa lập tức dùng bộ đàm kêu cứu”, ông Ngọt kể lại.
Vẫn hướng về Hoàng Sa
Ông Nguyễn Chính, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 90592 TS, cho biết khi tàu của ông đang hành nghề cách tàu cá QNg 90332 TS chừng 4 hải lý thì thấy 2 tàu Trung Quốc chạy đến rượt đuổi tàu cá QNg 90332 TS. Biết chuyện chẳng lành, ông Chính cho tàu cá của mình chạy hết tốc lực né tránh, vừa chạy vừa giữ liên lạc với tàu QNg 90332 TS. Chạy khoảng hơn 2 tiếng thì 2 tàu cá mất liên lạc. “Mãi đến 12 giờ ngày 20.4, tôi mới nhận được tín hiệu kêu cứu từ thuyền trưởng tàu cá QNg 90332 TS”, ông Chính kể và cho biết phải mất hơn 1 giờ đồng hồ ông mới tiếp cận được vị trí các ngư dân bị nạn. “Lúc này tàu cá QNg 90332 TS đã chìm, tinh thần các ngư dân đều hoảng loạn. Mấy anh em bạn chài cố bám phần mũi tàu còn nhô lên. Khi vớt lên, nhiều ngư dân ngất xỉu, sau đó mới dần hồi phục”, ông Chính nói.
Mấy chục năm bám biển xa mưu sinh, ông Ngọt thuộc lòng từng con nước ở vùng biển Hoàng Sa. Hoàng Sa đã hun đúc ông thành một ngư dân đầy bản lĩnh biển khơi, song lần bị nạn này khiến ông không khỏi lo lắng.
Ông Ngọt mong nhà nước sớm hỗ trợ vốn đóng lại tàu mới để tiếp tục ra khơi, bởi cả gia sản là con tàu trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng đã bị đâm chìm, trong khi tiền đóng tàu, sắm ngư cụ vẫn còn đang phải nợ...
Lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc trên vùng biển VN là không có giá trị
Chiều 23.4, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh, TP ven biển về lệnh tạm ngừng đánh cá của Trung Quốc, trong đó có vùng biển thuộc chủ quyền của VN. Theo Bộ NN-PTNT, Trung Quốc có thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1.5 - 16.8 trên Biển Đông, vùng biển từ 12 độ vĩ bắc đến đường giao vùng biển Phúc Kiến - Quảng Đông, bao gồm cả vùng biển vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền VN. Trước tình hình này, Bộ NN-PTNT thông báo và đề nghị các địa phương thông báo cho ngư dân biết lệnh cấm này, đồng thời khẳng định việc Trung Quốc cấm đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền VN là không có giá trị. Chính quyền các địa phương động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trên vùng biển thuộc chủ quyền VN, hướng dẫn khai thác theo tổ đội trên biển để hỗ trợ nhau; kịp thời thông báo các tình huống đột xuất trên biển qua đường dây nóng của Cục Kiểm ngư theo số điện thoại: 024.62737323.
Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.