Đâm chết vợ, lĩnh án chung thân

Phạm Đức
Phạm Đức
20/09/2018 14:51 GMT+7

Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, Nguyễn Nam Hải (38 tuổi, trú khối 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) dùng dao nhọn đâm chết vợ ngay trước cổng bệnh viện rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 20.9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Hải mức án tù chung thân về tội giết người.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, do nghi vợ là chị Trần Thị Kim Ngần (34 tuổi) có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và muốn ly hôn nên giữa Hải và vợ xảy ra mâu thuẫn.
Chiều 29.3, Hải thấy chị Ngần cùng bà Nguyễn Thị Cúc (59 tuổi, trú tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê; mẹ ruột chị Ngần) đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê khám, cắt amidan nên bám theo.
Khi chị Ngần đang đứng trước cổng bệnh viện thì Hải lao đến, dùng con dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 4 nhát vào người vợ. Phát hiện con gái bị đâm, bà Cúc chạy đến can ngăn cũng bị Hải đâm thương ở tay phải. Chị Ngần vùng chạy được khoảng 10 m thì ngã gục, còn Hải dùng dao tự đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.
Bà Nguyễn Thị Cúc vào can ngăn cũng bị Hải đâm bị thương ở tay Ảnh Phạm Đức
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cả 3 người được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị Ngần đã tử vong.
Hải bị 2 vết thương vùng thượng vị và 2 vết thương ở sườn thấu bụng được sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Sau khi được xử lý vết thương ở tay, bà Cúc đã được xuất viện.
Tại phiên tòa, Hải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do không kiềm chế được cảm xúc, bị kích động mạnh nên đã ra tay sát hại vợ.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Hải là mất nhân tính, cần cách ly ra khỏi đời sống xã hội nên tuyên phạt mức án trên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.