Đâm chết tình địch khi bắt quả tang vợ ngoại tình

23/07/2020 18:34 GMT+7

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Bùi Thanh Phát gắn định vị trên xe máy của vợ để theo dõi. Khi phát hiện vợ đi nhà nghỉ, Phát đến bắt ghen rồi đâm chết tình địch.

Ngày 23.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Phát (47 tuổi) 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Duy (37 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) 8 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Phát kết hôn với chị L. vào năm 2001, chị L. bán quán cơm gần nhà, tại tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2017, anh Th. thường đến quán của chị L. ăn cơm nên cả hai quen biết nhau. Tháng 5.2018, nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với anh Th. nên Phát cài định vị vào xe máy của chị L.
Đến ngày 18.10.2018, anh Th. và chị L. hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ ở H.Củ Chi, TP.HCM. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Phát lấy điện thoại mở định vị thì phát hiện xe máy của chị L. ở H.Củ Chi. Nghi ngờ chị L. gặp anh Th. nên Phát đã cầm theo dao và đèn pin phóng điện rồi rủ Nguyễn Thanh Duy đi bắt ghen.
Sau đó, Phát cùng Duy theo định vị tìm đến nhà nghỉ tại H.Củ Chi. Thấy xe của chị L. để ngoài sân nhà nghỉ nên Phát đi vào tìm. Phát đưa Duy cây đèn pin phóng điện, dặn nếu Phát bị đánh thì Duy hỗ trợ đánh lại; đồng thời đưa Duy một điện thoại để Duy quay lại làm bằng chứng.
Khi đến phòng số 7 của nhà nghỉ, Duy đạp cửa cho Phát xông vào bên trong. Thấy vợ mình và anh Th. đang ở trong phòng nên Phát đã rút dao ra đâm anh Th. một nhát trúng ngực. Sau đó, anh Th. bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ thì gục chết.
Chị L. lúc đó lấy dây chuyền, lắc, nhẫn vàng và điện thoại của anh Th. cất vào balo cho anh Th. Nghi ngờ số tài sản đó là do chị L. ngoại tình, mua cho anh Th., Phát đã giật chiếc balo rồi cùng Duy mang về nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.