Đâm chết quản lý cửa hàng Điện Máy Xanh, nhân viên bảo vệ bị truy tố

08/12/2018 13:33 GMT+7

Khi nghe chị Dung nói sẽ báo cáo cấp trên việc Phúc mâu thuẫn với khách hàng, Phúc đã lấy dao đâm tử thương người nữ quản lý cửa hàng.

Ngày 8.12, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, trú xã Khuê Ngọc Điền, H.Krông Bông, Đắk Lắk) về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, chiều 9.9, Phúc đang làm bảo vệ tại cửa hàng Điện Máy Xanh (TT.Krông Kmar, H.Krông Bông) thì xảy ra mâu thuẫn với khách hàng.
Biết được sự việc, chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, quản lý cửa hàng Điện Máy Xanh) yêu cầu Phúc viết bản tường trình nhưng Phúc không đồng ý.
Khi nghe chị Dung nói sẽ báo cáo sự việc lên cấp trên, Phúc bực tức, lấy con dao Thái Lan trên kệ đựng đồ trong phòng đâm một nhát vào vùng cổ chị Dung.
Nghe tiếng kêu cứu, những nhân viên trong cửa hàng lao vào đưa chị Dung đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa H.Krông Bông nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Theo kết luận pháp y, nguyên nhân chị Dung tử vong do bị vết thương ở cổ gây đứt động mạnh dưới đòn, làm mất máu cấp và suy tuần hoàn không hồi phục.
Gây án xong, Phúc ra lấy xe máy của mình chạy về nhà, đến chiều tối cùng ngày đến cơ quan công an đầu thú.
Quá trình điều tra, bị can Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.