Đâm chết nhân viên quán nhậu vì 'xin lỗi không chân thành', lãnh 10 năm tù

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/12/2018 18:51 GMT+7

Cho rằng nhân viên quán làm đổ rượu vào mình xin lỗi không chân thành nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến án mạng.

Ngày 27.12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Đỗ Như Dũng (30 tuổi, quê Đắk Lắk) 10 năm tù giam về tội giết người.
Khoảng 21 giờ ngày 3.9, Dũng cùng nhóm bạn đến quán bia Sài Gòn 2, đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu nhậu.
Lúc này, anh Lại Văn Tú (24 tuổi, quê Nam Định, là nhân viên phục vụ của quán) rót rượu rơi trúng Dũng.
Mặc dù anh Tú đã xin lỗi nhưng Dũng không chấp nhận vì cho rằng lời xin lỗi của nhân viên này “trống không, không chân thành”.
Một lúc sau, khi thấy anh Tú đi từ trên gác xuống cầm theo con dao nên Dũng lấy kéo chạy đến đâm nạn nhân rồi bỏ đi.
Anh Tú được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu nhưng đã tử vong. Biết nạn nhân đã chết, Dũng đến cơ quan công an trình diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.