Đâm chết người vì mâu thuẫn chuyện chia tiền lương

12/09/2017 13:21 GMT+7

Lúc 12 giờ ngày 12.9, Công an H.Long Thành đã bàn giao nghi phạm Phạm Trần Tấn Thời cho công an tỉnh Đồng Nai để điều tra vụ giết người chỉ vì mâu thuẫn chia tiền lương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ 30 phút ngày 11.9, tại xã Bình Sơn, H.Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra vụ án mạng giết người vì mâu thuẫn trong việc chia tiền lương.
Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Vương (ngụ xã Bình Sơn) có thuê Nguyễn Văn Minh (28 tuổi) và Phạm Trần Tấn Thời (25 tuổi, ngụ xã Cẩm Đường, H.Long Thành) làm cơ khí cho một công ty ở H.Nhơn Trạch.
 
Hiện trường vụ án Ảnh: T.N.
Khoảng 18 giờ ngày 11.9, ông Vương gọi Minh và Thời đến nhà của mình để nhận lương. Sau đó, Minh và Thời cùng ngồi chia tiền thì phát sinh mâu thuẫn.
Minh đã dùng tay đấm vào mặt Thời, lúc này, Thời chạy ra mở cốp xe máy lấy một con dao đâm vào người Minh. Minh bỏ chạy một đoạn thì ngã gục xuống đường và tử vong tại chỗ.
Sau khi gây án xong Thời đã bỏ trốn và đến công an H. Long Thành đầu thú ngay trong đêm 11.9, chỉ sau vài giờ gây án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.