Đâm chết người vì bị đòi nợ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/07/2019 17:32 GMT+7

Bị đòi nợ, Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, H.Bù Đăng, Bình Phước) dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Văn Tú khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Chiều ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nguyễn Văn Mỹ (36 tuổi, ngụ xã Phước Sơn, H.Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra làm rõ hành vi giết người khi bị đòi nợ.
Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Mỹ khai nhận đã dùng dao chém anh Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng) tử vong.
Theo thông tin điều tra, anh Nguyễn Văn Tú (31 tuổi, ngụ xã Đoàn Kết) và Nguyễn Văn Mỹ cùng làm nghề cạo mủ cao su. Khoảng 13 giờ 30 ngày 2.7, anh Tú nhờ anh Lục Văn Nghĩa (20 tuổi, ngụ xã Phước Sơn) chở vào rẫy của Mỹ tại xã Đoàn Kết để đòi tiền cạo mủ cao su thuê chung giữa Mỹ và anh Tú.
Tại đây, 2 người nói chuyện qua lại rồi đánh nhau. Bị anh Tú đánh, Mỹ cầm đá ném vào đầu anh Tú rồi dùng dao đuổi chém liên tiếp vào người làm anh này tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Mỹ bỏ trốn nhưng đã bị các lực lượng phát hiện sau 2 ngày lẩn trốn trong khu vực nghĩa trang xã Thọ Sơn, H.Bù Đăng
Hiện thi thể của anh Tú đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng. Riêng Mỹ đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người khi bị đòi nợ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.