Đâm chết người vì bị chửi... 'thằng khùng'

01/01/2018 19:42 GMT+7

Chiều tối 1.1.2018, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Trần Anh Phước để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, khoảng 18 giờ 45 ngày 30.12.2017, Phước (48 tuổi, ngụ xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, Cà Mau) đến tiệm tạp hóa mua đồ thì gặp Nguyễn Văn Còn (67 tuổi, ngụ cùng địa phương) đi nhậu về. Bị ông Còn chửi là "thằng khùng", Phước cãi lại thì bị ông Còn dùng tay và nón bảo hiểm đánh.
Phước chạy về nhà lấy cây chỉa (hung khí tự chế - PV) đi tìm ông Còn. Khi gặp ông Còn, Phước bị ông Còn dùng gạch ném và dùng cây đánh nên dùng chỉa đâm ông Còn trúng bụng, cổ rồi quăng hung khí bỏ trốn.
Ông Còn được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, đến trưa 31.12.2017 thì tử vong.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Còn tử vong do sốc mất máu, vết thương làm thủng gan, dạ dày, lách.
Hiện cơ quan điều tra đang điều đang làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.