Đâm chết người, lãnh án chung thân

14/01/2015 13:53 GMT+7

(TNO) Ngày 14.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Vũ (26 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội 'Giết người'.

(TNO) Ngày 14.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Vũ (26 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Đi ăn trộm bị phát hiện còn đâm chết ngườiBị cáo Vũ trước vành móng ngựa
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vũ có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để phòng ngừa chung. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm trợ cấp nuôi dưỡng cho 2 con của nạn nhân 1 triệu đồng/tháng. Phía gia đình bị hại không có yêu cầu bồi thường về tiền tổn thất tinh thần.
Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 14.10.2013, khi anh Tâm đang ngồi hát karaoke tại nhà riêng ở quận 8, Vũ đi bộ đến trước nhà anh Tâm gây gỗ (hai người đã mâu thuẫn với nhau trước đó).
Anh Tâm đi ra thì bị Vũ rút dao đâm nhưng được gia đình Tâm can ngăn. Tức giận, Tâm chạy vào nhà lấy một cái chén sứ đánh vào vai của Vũ. Vũ liền cầm dao đâm trúng vào vai phải và ngực trái của anh Tâm làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Vũ tẩu thoát.
Theo kết quả giám định, anh Tâm chết do vết thương đâm thủng tim.
Ngày 22.12.2013, Vũ cùng đồng bọn trộm cắp tài sản và bị Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, trong lúc thừa nhận hành vi phạm tội trong vụ trộm cắp, Vũ khai việc mình đã dùng dao đâm chết anh Tâm trước đó.
Trước đó, năm 2007, Vũ đã từng bị TAND quận 8 xử phạt 8 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.