Đâm chết người chỉ vì bị chê 'đeo vòng gỗ xui xẻo'

20/11/2017 20:39 GMT+7

Bị chê chiếc vòng gỗ đang đeo là xui xẻo, Phạm Việt Hiền rủ nhóm bạn đi 'trả thù'. Khi gặp nạn nhân, Hiền dùng lưỡi lê đâm trúng ngực trái khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20.11, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Việt Hiền (28 tuổi, trụ H.Đăk Pơ), Nguyễn Trọng Thiện (30 tuổi), Hồ Hoàng Duy (22 tuổi), Trần Bùi Công Vy Linh (27 tuổi), Bùi Văn Hải (20 tuổi, cùng trú TP.Pleiku, Gia Lai) và Nguyễn Ngọc Tân (29 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về tội danh giết người.

tin liên quan

Bắt nghi can giết người, giấu xác trong phòng ngủ
Ngày 21.8, Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an H.Hóc Môn bắt giữ Lê Thanh Phương (39 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 12.12.2016, Hiền đến phòng trọ của Duy nhậu. Trong cuộc nhậu có anh Phan Huy Thắng (29 tuổi, trú TP.Pleiku) và một vài người bạn khác.
Trong lúc nhậu, anh Thắng chê chiếc vòng gỗ Hiền đang đeo trên tay là xui xẻo. Bực tức, Hiền ra xe lấy lưỡi lê vào định đâm anh Thắng nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.
Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, trên đường về, Hiền gặp anh Thắng đang đứng bên đường. Nghĩ anh Thắng chặn đánh mình nên Hiền đã gọi điện thoại rủ Duy cùng Thiện, Tân, Linh và Hải, mang theo lưỡi lê, dao tự chế và cây sắt vuông đi tìm anh Thắng đánh trả thù.
Khi đến nhà anh Thắng, Hiền đã lao vào đánh và dùng lưỡi lê đâm trúng ngực trái khiến nạn nhân tử vong. Đến ngày 13.12.2016, các bị cáo đến cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã ra tay tước đi mạng sống của người khác, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, hung hãn.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Hiền 20 năm tù giam, bị cáo Duy 14 năm tù giam, bị cáo Tân 13 năm tù giam. Các bị cáo Thiện, Linh, Hải mỗi bị cáo 12 năm tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.