Đâm chết em trai trong lúc say xỉn rồi cầm hung khí vào nhà cố thủ

Trần Cường
Trần Cường
18/02/2021 06:46 GMT+7

Đi nhậu về, Bảy dùng dép đánh 2 con nhỏ và dùng dao đâm chết em trai ruột, sau đó cầm hung khí vào nhà cố thủ.

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang tối 17.2 cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Vi Văn Bảy (29 tuổi, trú thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, H.Sơn Dương, Tuyên Quang) để làm rõ hành vi giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 tối 16.2, sau khi uống rượu về, Bảy không kiểm soát được hành vi bản thân, đã dùng dép đánh liên tiếp vào người 2 con của mình. Thấy các cháu bị bố đánh đau, anh Vi Đức Vinh (26 tuổi, em trai Bảy) cùng người thân vào can ngăn thì bị Bảy dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái và cổ, khiến anh Vinh tử vong.
Gây án xong, Bảy vào nhà cố thủ, la hét, dùng hung khí đe dọa mọi người.
Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng tới hiện trường khống chế Bảy, điều tra vụ việc.
Để phòng, tránh những vụ việc đau lòng từ hơi men, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu, bia; giữ nếp sống lành mạnh để tự bảo vệ bản thân, gia đình trước tác hại trong việc sử dụng rượu, bia quá chén gây ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.