Đâm chết bảo vệ khi bị can ngăn đánh vợ: Nghi can khai gì?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
10/09/2019 16:25 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang củng cố hồ sơ để khởi tố Lương Ngọc Thuận về hành vi giết người. Thuận đâm chết bảo vệ của Trung tâm y tế khi người này can Thuận đánh vợ.

Chiều 10.9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan vụ một bảo vệ của Trung tâm Y tế (TTYT) H.Quế Sơn (Quảng Nam) bị đâm chết khi can ngăn chồng đánh vợ, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lương Ngọc Thuận (21 tuổi, ở xã Quế An, H.Quế Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Trung tâm Y tế  H.Quế Sơn, nơi xảy ra sự việc

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hành động bất nhân

Theo lời khai ban đầu của Lương Ngọc Thuận tại cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ 30 ngày 7.9, Thuận và vợ là chị L.T.T.T (18 tuổi) xảy ra mâu thuẫn về việc chăm con ốm tại TTYT H.Quế Sơn.

Trong lúc nóng giận, Thuận kéo vợ xuống dưới sân TTYT H.Quế Sơn và đánh vợ. Tại đây, Thuận dùng chân đạp vào vùng bụng vợ. Thấy Thuận đánh vợ, ông Trần Phước Hùng (62 tuổi, ở TT.Đông Phú, H.Quế Sơn), nhân viên bảo vệ tại TTYT H.Quế Sơn, vào can ngăn thì xảy ra xô xát với Thuận.
Bực tức vì hành động của ông Hùng, Thuận rút con dao dài khoảng 20 cm thủ sẵn trong người và đâm hai nhát vào vùng sườn của ông Hùng. Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy và vứt dao ở bờ kênh.
Theo ông Đinh Hữu Long, Giám đốc TTYT H.Quế Sơn, sau khi được sơ cứu tại TTYT, ông Hùng được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), sau đó tiếp tục chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, nhưng nạn nhân tử vong vào khoảng 0 giờ 8.9.
Nhận tin báo, Công an H.Quế Sơn đến hiện trường khám nghiệm và cử trinh sát truy tìm Thuận. Thuận bị bắt giữ tại khu vực bờ hồ ở TT.Đông Phú (H.Quế Sơn).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.