Đâm chết bạn nhậu vì tranh cãi 'ở tù sướng hay khổ'

17/08/2017 19:57 GMT+7

Văn Công Sơn nói rằng ở trong tù sướng, Nguyễn Phan Vĩnh Tú lại cho rằng ở tù khổ nên cả hai xảy ra cự cãi. Bực tức, Tú dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Chiều 17.8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Vĩnh Tú (39 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) tù chung thân về tội "giết người".
Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 8.11.2016, Tú và Văn Công Sơn (34 tuổi, ngụ Q.4) cùng nhau uống rượu. Trong lúc nhậu, Tú nói ở trong tù khổ còn Sơn nói ở trong tù sướng nên cả hai xảy ra cự cãi.
Khoảng 20 giờ cùng ngày, Tú và Sơn đi về, đến đầu hẻm 289 Bến Vân Đồn (P.2, Q.4) vẫn tiếp tục tranh cãi chuyện ở tù. Lúc này, Sơn từ phía sau dùng tay đẩy Tú ngã xuống đường. Tú lấy con dao từ trong người ra đâm 2 nhát vào ngực trái của Sơn làm nạn nhân gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Tú trở về nhà, Sơn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.
HĐXX tuyên phạt Nguyễn Phan Vĩnh Tú tù chung thân về tội “giết người”.
Trước đó, ngày 25.6.1999, Nguyễn Phan Vĩnh Tú bị TAND Q.10 (TP.HCM) tuyên phạt 2 năm tù về 2 tội "cướp giật tài sản". Ngày 19.10.1999, TAND Q.1 tuyên phạt Tú 1 năm tù về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.