Đâm chết bạn ghe rồi đẩy nạn nhân xuống biển

09/11/2017 16:37 GMT+7

Sau khi ngủ dậy, các ngư dân trên tàu cá BĐ 93711 TS không thấy bạn ghe Nguyễn Tuấn Kiệt nên đi tìm thì Lâm Tấn Dạng cho biết mình đã đâm chết anh Kiệt và đẩy nạn nhân xuống biển.

Ngày 9.11, Đồn Biên phòng Bến Đá thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã yêu cầu tàu cá BĐ 93711 TS đưa thuyền viên Lâm Tấn Dạng (23 tuổi, quê Sóc Trăng) vào huyện Côn Đảo để bàn giao Dạng cho cơ quan chức năng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 8.11, các ngư dân trên tàu cá BĐ 93711 TS ngủ dậy nhưng không thấy bạn ghe Nguyễn Tuấn Kiệt (quê Cà Mau) nên tổ chức tìm kiếm.
Khi mọi người hỏi thì Dạng nói đã đâm chết anh Kiệt và đẩy xuống biển.
Khi các ngư dân trên tàu bắt giữ Dạng thì nghi can này lấy hai con dao rồi nhảy xuống biển, đồng thời dọa ai nhảy xuống sẽ bị đâm chết.
Một lúc sau, khi thấy Dạng có dấu hiệu kiệt sức, các ngư dân đã khống chế đưa Dạng lên tàu và báo vụ việc về đất liền.
Vụ việc xảy ra khi tàu cá BĐ 93711 TS cùng các ngư dân đang đánh bắt hải sản cách Côn Đảo 50 hải lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.