Đâm bạn tù vì cho rằng nạn nhân 'ăn nên làm ra, khinh thường chiến hữu'

04/11/2019 16:13 GMT+7

Nghĩa cho rằng từ khi V. mở quán nhậu, ăn nên làm ra, đã khinh thường bạn tù nên dùng dao đâm thủng bụng nạn nhân.

Ngày 4.11, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp một nghi phạm đâm thủng bụng chủ quán nhậu. Nghi phạm ra tay đâm người vì cho rằng nạn nhân "khinh thường bạn tù sau khi ăn nên làm ra".
Theo điều tra, Trương Bá Nghĩa (37 tuổi, ngụ 767 Trần Cao Vân, tổ 16, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và T.A.V (37 tuổi, ngụ tổ 13, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) là đôi bạn tù, quen biết nhau khi cả hai cùng thụ án ở trại giam.
Ra tù, cả hai vẫn giữ liên lạc, trong khi V. chí thú làm ăn, mở quán nhậu gần nhà kiếm sống qua ngày, thì Nghĩa tiếp tục lang bạt, mê rượu chè.
Thấy V. mở quán nhậu, Nghĩa thường xuyên đến ủng hộ bạn nhưng do tính lầy, nên V. khó chịu, nhiều lần khinh bạn ra mặt, tỏ ý không muốn tiếp đón và cắt đứt quan hệ. Nghĩ V. thay lòng đổi dạ nên Nghĩa bực tức.

Tối 29.10, sau độ nhậu, nhớ lại những lần bị V. khinh thường, nên Nghĩa quay về nhà lấy một con dao dài 27cm, đi đến quán nhậu của V. trên đường Điện Biên Phủ (P.An Khê, Q.Thanh Khê) để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, đã là 2 giờ 30 phút ngày 30.10, Nghĩa gọi V. ra nói chuyện. Thấy Nghĩa đến gây sự, V. cũng dùng gậy sắt đánh vào đầu và người Nghĩa.

Nghĩa rút dao đâm nhiều nhát vào bụng và người V. khiến V bỏ chạy vào quán, Nghĩa về vứt dao trong nhà vệ sinh tầng trệt, giấu áo thun, áo khoác dính máu trên giường trong phòng ngủ.

Hậu quả, V. bị rách da vùng đầu dài 10cm, vết thương thấu vai gây rách màng phổi trái, 1 vết đâm thấu bụng rách mặt thận trái, thủng đại tràng….

Nghĩa bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích, còn người bạn tù hiện vẫn còn nằm hồi sức cấp cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.