Đâm bạn nhậu vì bị chọc quê 'không tiền còn thể hiện'

15/08/2015 09:51 GMT+7

(TNO) Sáng nay 15.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tuyên phạt Đỗ Phú Quốc (33 tuổi, ngụ 77 Lý Triện, Q.Thanh Khê) 2 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích.

(TNO) Sáng nay 15.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, tuyên phạt Đỗ Phú Quốc (33 tuổi, ngụ 77 Lý Triện, Q.Thanh Khê) 2 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích.

Đỗ Phú Quốc lãnh án - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8.1, Quốc, Phạm Minh Nghĩa (31 tuổi, ngụ tổ 77, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) uống rượu tại nhà Quốc. Sau khi nốc hết 2 xị (chai 500 ml), Quốc nhận điện thoại của Nguyễn Hải Đua (tự "cu Đen", 32 tuổi, ngụ tổ 82, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê) rủ đến đường Lê Thị Tính, Q.Thanh Khê, nhậu tiếp.
Quốc và Nghĩa đạp xe đến uống rượu cùng Đua, Đặng Văn Hiệp (25 tuổi, ngụ tổ 16, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) và Nhàn (chưa rõ lai lịch).
Trong lúc nhậu, Nghĩa chọc Quốc “không tiền còn thể hiện” nên Quốc bực tức bỏ về, được 15 phút, Quốc chưa hết bực nên quay lại quán nhậu tiếp để tìm cớ đánh Nghĩa. Để lấy dũng khí, Quốc nốc liên tiếp nhiều ly rượu, Đua thấy vậy nên gọi tính tiền và khuyên Quốc về.
Quốc về nhà lấy 1 con dao nhọn dài 25 cm giấu trong áo ấm rồi quay lại, thấy Nghĩa đứng trước quán, Quốc xông vào dùng tay đánh Nghĩa, Nghĩa đánh trả thì bị Quốc rút dao đâm vào lưng Nghĩa 3 nhát và 1 nhát vào sau đầu nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.