Đắk Nông: Khởi tố người bố của thiếu niên sát hại 2 cháu bé

21/02/2020 15:07 GMT+7

Công an xác định nghi can đã biết rõ con trai mình sát hại 2 cháu bé nhưng ông Điểu Brơi không tố giác.

Liên quan đến vụ hai cháu bé bị sát hại, ngày 21.2, ông Tạ Đình Đề, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Điểu Brơi (trú xã Đắk Ngo, huyên Tuy Đức) về hành vi “che giấu tội phạm”.
Theo ông Đề, ông Điểu Brơi là cha ruột của Điểu L., thủ phạm sát hại 2 cháu bé ở huyện Tuy Đức. “Điểu L. có hành vi sát hại 2 cháu bé ở hai thời điểm khác nhau. Do Điểu L. gây án khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan chức năng đã ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào trường giáo dưỡng tại thành phố Đà Nẵng”, ông Đề trao đổi.
Trước đó, ngày 23.11.2019, vì mâu thuẫn trong lúc chơi game nên Điểu L. đã giết bé trai 11 tuổi cùng chơi. Khi làm việc với công an, Điểu L. còn khai nhận mình từng sát hại một bé gái gần nhà.
Nhận thấy lời khai của Điểu L. có căn cứ, Công an tỉnh Đắk Nông vào cuộc xác minh. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, công an làm rõ vào năm 2016, Điểu L. đã dìm chết cháu H. (6 tuổi) ở vị trí dưới suối gần nhà.
Lực lượng công an cũng xác định sau khi sát hại cháu H., Điểu L. kể lại cho bố mình là ông Điểu Brơi. Tuy nhiên, ông Điểu Brơi không tố giác hành vi của con trai mà che giấu cho đến khi công an điều tra, làm rõ.
Để có căn cứ xử lý vụ việc, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định trưng cầu xác định tuổi của Điểu L. Sau đó, Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng có kết luận giám định, xác định độ tuổi của Điểu L. thời điểm ngày 23.11.2019 là từ 13 tuổi 8 tháng đến 14 tuổi 2 tháng.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an Đắk Nông xác định Điểu L. thực hiện hành vi phạm tội (sát hại cháu bé) khi mới 13 tuổi 8 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đề xuất đưa vào trường giáo dưỡng tại Đà Nẵng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.