Đắk Nông: Dọa đốt chết cháu ruột vì nghi xe máy bị gắn định vị

Thanh Quân
Thanh Quân
24/05/2021 21:30 GMT+7

Nghi ngờ vợ và cháu ruột gắn thiết bị định vị vào xe máy của mình, Sương mở nắp bình xăng xe máy và dọa đốt chết cháu ruột.

Chiều ngày 24.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sương (37 tuổi, xã Tâm Thắng, H.Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi "đe dọa giết người".
Theo thông tin ban đầu, Sương nghi ngờ vợ và cháu ruột là anh Nguyễn Văn N. gắn thiết bị định vị vào xe máy của mình. Tối 15.4, Sương bắt anh N. phải thừa nhận việc gắn thiết bị nêu trên.
Tuy nhiên anh N. nói không biết nên bị Sương đánh vào mặt, rồi dùng dao dí vào cổ đe dọa giết. Quá sợ hãi trước hành động của Sương, anh N. dùng tay đẩy dao ra thì bị dao cứa gây thương tích.
Tiếp theo đó, Sương bắt anh N. ngồi dựa vào xe máy rồi mở bình xăng xe và dùng bật lửa nhiều lần dọa đốt xe máy cho anh N. chết. Ngoài ra, Sương còn dùng búa đinh đe dọa đập vào đầu anh N.
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng Công an H.Cư Jút đã phối hợp với Công an xã Tâm Thắng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.
Sương bị lực lượng công an khống chế và bắt giữ. Qua xét nghiệm cho thấy Sương có kết quả dương tính với chất ma túy.
Hiện, vụ việc đe dọa đốt chết cháu ruột vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.