Đắk Lắk thiệt hại do khô hạn ước gần 630 tỉ đồng

24/03/2015 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 24.3, ông Mai Trọng Dũng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đã báo cáo tình hình hạn hán và đề xuất UBND tỉnh này bố trí ngân sách dự phòng hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trọng điểm khô hạn mua dầu bơm nước chống hạn cho cây trồng.

(TNO) Ngày 24.3, ông Mai Trọng Dũng, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết đã báo cáo tình hình hạn hán và đề xuất UBND tỉnh này bố trí ngân sách dự phòng hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trọng điểm khô hạn mua dầu bơm nước chống hạn cho cây trồng.

 
Đắk Lắk thiệt hại do khô hạn ước gần 630 tỉ đồng 2Sông Krông Năng ở Đắk Lắk chỉ còn trơ đá - Ảnh: T.N.Quyền
Hiện tỉnh này có 20.484 ha cây trồng bị khô hạn (gồm 4.437 ha lúa, 98 ha bắp, 15.921 ha cà phê và một số cây trồng khác); trong đó, diện tích bị mất trắng do không có nguồn nước chống hạn là 689 ha, chủ yếu là lúa.
Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, thiệt hại trên diện tích lúa mất trắng bình quân là 25 triệu đồng/ha; diện tích các cây trồng bị khô hạn còn lại được đánh giá mất từ 30 - 40% năng suất, sản lượng. Tổng thiệt hại do hạn gây ra trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này ước tính 629 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.