Đắk Lắk: Sạt lở gây ách tắc giao thông trên QL26

30/11/2020 21:02 GMT+7

Mưa lớn gây sạt lở trên QL26 nối Đắk Lắk và Khánh Hòa khiến giao thông giữa hai địa phương này ách tắc.

Tối 30.11, ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND H.M’Đrắk (Đắk Lắk), xác nhận đơn vị đang tổ chức họp khẩn để tìm phương án phù hợp giải quyết tình hình sạt lở đất, gây ách tắc giao thông tại Km54, QL26, đoạn qua xã Cư M’ta, H.M'Đrắk.

Quốc lộ 26 bị cuốn trôi khiến giao thông Đắk Lắk - Khánh Hòa tê liệt

Điểm sạt lở trên QL26

Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Thạch, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến đất đá mất kết dính, gây ra sạt lở. Hiện trên địa bàn còn mưa lớn, sạt lở có nguy cơ tiếp tục xảy ra trên diện rộng nên các đơn vị phải tính toán chính xác, có phương án xử lý phù hợp với thực tế. “Lực lượng chức năng huyện sẽ xem xét, đánh giá các yếu tố liên quan để triển khai san ủi, thông đường trong thời gian sớm nhất", ông Thạch cho biết.
Liên quan đến vụ việc, trung tá Phan Ngọc Siêng, Đội trưởng Đội tuần tra, kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vụ sạt lở trên xảy ra khoảng 17 giờ chiều 30.11. Sau khi nhận tin báo, đơn vị đã tổ chức lực lượng chốt chặn ở 2 đầu của điểm sạt lở, cấm các phương tiện xe cộ qua lại và hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác. “Chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng CSGT Khánh Hòa, cảnh báo cho các tài xế từ xa để họ biết về tình hình giao thông trên QL26”, trung tá Siêng trao đổi.
Trước đó, vào ngày 29.11, mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại các xã Hòa Phong, Hòa Lễ (H.Krông Bông, Đắk Lắk), khiến hư hỏng gần 10 nhà dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.