Đắk Lắk: Rủ góp vốn 'kinh doanh mùa Covid-19' lừa rồi chiếm đoạt tiền tỉ

31/03/2021 10:45 GMT+7

Lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Đạt rủ nhiều người góp vốn kinh doanh các mặt hàng y tế rồi lừa chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Liên quan vụ lừa tiền “góp vốn kinh doanh” xảy ra trên địa bàn Đắk Lắk, ngày 31.3, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Tiến Đạt (30 tuổi, trú xã Đliê Ya, H.Krông Năng, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 - 2020, Đạt mở nhiều phòng khám nha khoa ở TP Buôn Ma Thuột và một số huyện trên địa bàn Đắk Lắk nhưng làm ăn thua lỗ, nợ nần khoảng 5 tỉ đồng.
Đến tháng 4.2020, lợi dụng thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đạt nghĩ cách dùng thủ đoạn lừa lấy tiền của các nạn nhân để trả nợ.
Theo đó, Đạt gặp anh T.M.N (38 tuổi, trú H.Krông Năng), đưa ra thông tin gian dối là mình đang sản xuất, kinh doanh các trang thiết bị y tế như: găng tay, khẩu trang, áo blouse… có lợi nhuận cao, rồi rủ anh N. góp vốn làm ăn. Để thuyết phục anh N., Đạt tải hình ảnh các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế từ trên mạng internet xuống điện thoại và bảo rằng đó là của mình.
Tin lời Đạt, anh N. chuyển tiền cho Đạt và Đạt dùng chính số tiền này chuyển lại cho anh N. 600 triệu đồng, nói đó là tiền lời từ việc kinh doanh.
Tưởng thật, anh N. tiếp tục nhiều lần chuyển cho Đạt tổng cộng hơn 2,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngoài 600 triệu đồng “tiền lời” trên, số tiền còn lại đều bị Đạt chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Đạt đã chiếm đoạt của anh Đ.D.Ng. (35 tuổi, cùng trú H.Krông Năng) 2 tỉ đồng.
Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đang mở rộng điều tra vụ án "góp vốn kinh doanh" để lừa tiền liên quan đến Đạt để xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.