Đắk Lắk: Ngăn chặn 300 kg thịt heo "bẩn" chuẩn bị bán ra thị trường

09/10/2020 17:12 GMT+7

Gần 300 kg thịt heo "bẩn" không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch động vật, bốc mùi hôi thối nồng nặc, bị phát hiện, thu giữ trên đường vận chuyển đến Đắk Lắk tiêu thụ.

Ngày 9.10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang lập hồ sơ để xử lý về vụ phát hiện, thu giữ số lượng lớn thịt heo "bẩn"; đồng thời buộc chủ hàng tiêu hủy toàn bộ số thịt này.
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 8.10, tại Km42 QL26 đoạn qua xã Ea Phê, H.Krông Pắk (Đắk Lắk), Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với một xe tải mang biển số tỉnh Quảng Nam, do tài xế Hồ Quốc Việt (38 tuổi, trú H.Đại Lộc, Quảng Nam) điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe tải vận chuyển gần 300 kg thịt heo nái không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm dịch động vật, bốc mùi hôi thối nồng nặc; cùng các lô hàng thuốc tây, phụ tùng ô tô, xe máy.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe tải không cung cấp được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số thịt heo và các lô hàng trên xe. Tài xế cũng khai nhận số thịt heo "bẩn" này được vận chuyển từ Quảng Ngãi về Đắk Lắk tiêu thụ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.