Đắk Lắk: Nam sinh lớp 9 tử vong bên đường, trên người có nhiều vết thương

29/06/2021 11:47 GMT+7

Tối hôm trước một nhóm thanh thiếu niên tụ tập cãi cọ, rượt đuổi nhau; sáng ra người dân phát hiện một nam sinh lớp 9 tử vong bên đường, trên người có nhiều vết thương.

Ngày 29.6, đại tá Pham Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân khiến một nam sinh lớp 9 tử vong bên đường, thuộc địa phận buôn Sút M’grư, xã Cư Suê, H.Cư M’gar.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ ngày 29.6, người dân đi qua địa phận xã Cư Suê phát hiện một thi thể nam nằm bên đường nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt, triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Danh tính nạn nhân được xác định là em Y.T.B (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Cư Suê).
Theo nhiều người dân gần hiện trường, vào khoảng 22 giờ tối 28.6, em Y.T.B cùng một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, lớn tiếng cãi nhau trước cổng chào buôn Sút M’grư, xã Cư Suê.
Sau đó, người dân nghe tiếng rượt đuổi, đánh nhau nhưng không có ai ra can ngăn. Đến sáng 29.6, một người dân đi đường phát hiện Y.T.B tử vong bên đường, thi thể có nhiều vết thương.
Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ vụ việc nam sinh tử vong bên đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.