Đắk Lắk: Mua hàng tạ pháo lậu về bán kiếm lời, còn mua thêm súng, đạn

08/02/2021 15:01 GMT+7

Công an bắt giữ một người ở Đắk Lắk thuê ô tô qua Gia Lai mua 2,3 tạ pháo lậu về bán kiếm lời, còn mua thêm 1 khẩu súng, 4 viên đạn để trong người.

Liên quan vụ mua bán, vận chuyển pháo lậu bị bắt giữ tại H.Ea Hleo (Đắk Lắk), ngày 8.2, Công an H.Ea H’leo cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Mai Toàn (34 tuổi, trú xã Ea Toh, H.Krông Năng, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.
Trước đó, đêm 5.2, Đội Cảnh sát kinh tế cùng lực lượng CSGT Công an H.Ea H’leo làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea H’leo, H.Ea H’leo, yêu cầu dừng xe ô tô bán tải do Trần Mai Toàn điều khiển chạy hướng Gia Lai - Đắk Lắk để kiểm tra.
Lúc này, tổ công tác phát hiện trên xe có 12 bao tải và 3 thùng giấy bên trong chứa tổng cộng hơn 230 kg pháo các loại.
Lực lượng chức năng liền bắt giữ Toàn và khám xét trên người tài xế này còn có 1 khẩu súng, 4 viên đạn.
Bước đầu, Toàn khai nhận do làm ăn nợ nần, khi lên mạng xã hội thấy có người rao bán pháo nên thuê xe ô tô đi sang cửa khẩu Lệ Thanh, H.Đức Cơ (Gia Lai) mua số pháo trên với giá 115 triệu đồng để về bán lại kiếm lời. Toàn cũng khai mua khẩu súng ở cửa khẩu Lệ Thanh với giá 20 triệu đồng để khi cần thì dùng đến.
Công an H.Ea H’leo cũng đã tạm giữ số pháo lậu tang vật, cùng số súng, đạn nói trên để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.