Đắk Lắk: Lãnh 8 năm 6 tháng tù vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi

26/05/2021 15:47 GMT+7

Quen biết qua mạng xã hội rồi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, một thanh niên 18 tuổi bị phạt 8 năm 6 tháng tù về hành vi hiếp dâm.

Ngày 26.5, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Chí Trung (18 tuổi, trú P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 8 năm 6 tháng tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Theo cáo trạng, vào đầu tháng 8.2019, qua mạng xã hội Facebook, Trung kết bạn, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với một bé gái trú xã Ea Yông, H.Krông Pắk (Đắk Lắk).
Đến giữa tháng 8.2019, bé gái này nhắn tin rủ Trung đến chơi tại một phòng trọ trên địa bàn P.Tân An, TP.Buôn Ma Thuột. Tại đây, sau khi nói chuyện, bé gái đồng ý cho Trung quan hệ tình dục. Những ngày sau, Trung và bé gái còn tiếp tục quan hệ tình dục nhiều lần với nhau. Thời điểm này, Trung 16 tuổi, còn bé gái mới 12 tuổi.
Sau khi chia tay với Trung, bé gái trên quen biết, quan hệ tình dục một lần với Y.T.N (16 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột) thì bị gia đình bé phát hiện, trình báo công an. Y.T.N đã bị TAND TP.Buôn Ma Thuột kết án 4 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
Quá trình điều tra đối với Y.T.N, cơ quan công an đã phát hiện Trung có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.