Đắk Lắk: Khởi tố 12 nam thanh niên tham gia vụ hỗn chiến

30/06/2020 15:24 GMT+7

Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khởi tố, bắt tạm giam 12 thanh niên liên quan vụ hỗn chiến trên đường phố lúc nửa đêm.

Ngày 30.6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với 12 bị can tham gia vụ hỗn chiến trên địa bàn thành phố vào đêm 28.6, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thế Huy (23 tuổi), Đào Bá Phúc (16 tuổi), Lê Hoàng Anh (23 tuổi), Phạm Văn Tuấn (25 tuổi), Hoàng Công Sơn (31 tuổi), Lê Long An (26 tuổi), Vũ Thanh Mẫn (32 tuổi), Trần Gia Huy (19 tuổi), Nguyễn Văn Tý (24 tuổi), Nguyễn Hữu An (19 tuổi), Trần Ngọc Thiên Phong (33 tuổi) và Phan Thanh Tài (24 tuổi, cùng trú TP.Buôn Ma Thuột).
Như Thanh Niên đã thông tin, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, tối 28.6, Nguyễn Đoàn Tú Khoa (32 tuổi, trú xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa đến trước nhà Thái Phi Trung (29 tuổi) ở đường Ama Sa, TP.Buôn Ma Thuột, để đánh nhau.

Công an thu giữ nhiều dao, rựa trong vụ hỗn chiến

Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, Trung cũng tập hợp khoảng 20 người, thủ sẵn dao, rựa, chai thủy tinh đựng xăng để đánh trả. Trong quá trình ẩu đả, 2 người trong nhóm Khoa bị thương.
Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng ngăn chặn vụ hỗn chiến.
Từ ngày 28 đến 29.6, 12 nghi phạm liên quan lần lượt bị tạm giam để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Hiện công an tiếp tục xác minh, truy bắt Khoa, Trung và một số người trong vụ hỗn chiến đang bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.