Đắk Lắk: Đánh em trai bất tỉnh rồi kéo ra giữa đường cho xe cán trọng thương

16/04/2021 16:58 GMT+7

Sau khi tranh cãi việc can ngăn em uống rượu, Y Hoang Niê đánh em trai bất tỉnh rồi kéo em ra bỏ giữa đường cho xe máy cày cán gây thương tích nặng.

Liên quan vụ anh đánh em trai bất tỉnh rồi bỏ giữa đường cho xe cán, ngày 16.4, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Y Hoang Niê (32 tuổi, trú xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 10 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, ngày 25.7.2020, Y Hoang Niê cùng em trai là Y Dãn Niê (27 tuổi) đi dự một đám tang trong buôn, sau đó cùng uống rượu với một số người khác.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày, thấy Y Dãn Niê say rượu, Y Hoang Niê can ngăn không cho uống nữa nhưng em trai không nghe nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Trên đường về nhà, hai anh em tiếp tục cãi nhau. Bực tức do khuyên nhủ em không được nên Y Hoang Niê dùng tay, chân đánh khiến Y Dãn Niê té xuống lề đường bất tỉnh. Tiếp đó, Y Hoang Niê kéo em trai từ trong hẻm ra nằm giữa đường Y Wang nối dài (đoạn qua xã Ea Kao) nhằm để mặc cho các phương tiện giao thông đi trên đường tông vào.
Sau khi bỏ đi khoảng 30 m, Y Hoang Niê nghe thấy một tiếng động lớn nên quay lại nhìn thì thấy một xe máy cày cán vào người em mình đang nằm trên đường. Mặc dù thấy vậy nhưng Y Hoang Niê không đưa em đi cấp cứu mà bỏ mặc em trai nằm đó, và đi về nhà. Xe máy cày sau khi cán Y Dãn Niê cũng bỏ mặc, chạy khỏi hiện trường.
Y Dãn Niê được người dân phát hiện đưa đi Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, được xác định vỡ lún sọ trái, tụ máu dưới màng cứng, dập lách, tổn thương màng phổi. Theo kết quả giám định pháp y, Y Dãn Niê bị tỷ lệ tổn thương cơ thể 57%.
Sau đó, ngày 17.8.2020, Y Hoang Niê đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi đánh em trai, bỏ mặc nạn nhân giữa đường cho xe cán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.