Đắk Lắk: Bị đấm đá, chửi bới, em đâm anh họ đứt động mạch tử vong

10/04/2021 16:06 GMT+7

Hai anh em họ cùng đi chơi, chỉ vì trễ hẹn đón nhau về mà người anh chửi bới, đấm đá người em, bực tức em dùng dao đâm anh họ tử vong tại chỗ.

Ngày 10.4, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khắc Nam (18 tuổi, trú xã Ea Toh, H.Krông Năng, Đắk Lắk) để làm rõ hành vi dùng dao đâm anh họ dẫn đến tử vong.
Nạn nhân là anh V.T.N (26 tuổi, trú cùng xã Ea Tóh, anh con dì ruột của Nam)
Theo điều tra ban đầu, vào tối 8.4, nghi phạm Nam dùng xe máy chở anh V.T.N đến một quán cà phê ở trung tâm xã Ea Toh.
Tại đây, anh N. vào quán uống cà phê với bạn, còn Nam đi chơi ở một quán karaoke gần đó. Trước khi đi, Nam nói sẽ quay lại đón anh N. về.
Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, không thấy Nam tới đón, anh N. đi tìm thì thấy Nam đang ngồi chơi tại quầy lễ tân của quán karaoke.
Không kìm được bực tức, anh N. chửi bới rồi dùng tay, chân đấm đá Nam. Khi anh N. bước ra ngoài, Nam lấy con dao gọt trái cây trên bàn lễ tân của quán karaoke đút vào túi quần.
Lúc này, anh N. quay lại tiếp tục đánh nhiều lần vào người Nam. Nam chống đỡ rồi dùng dao đâm anh họ một nhát vào đùi. Hậu quả, anh N. bị nhát dao làm đứt động mạch, mất nhiều máu tử vong tại chỗ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.