Đắk Lắk: Bé trai tử vong sau 2 tuần bị chó dại cắn

29/02/2020 15:11 GMT+7

Trong tháng 2, trên địa bàn Đắk Lắk ghi nhận 2 bệnh nhân tử vong do bệnh dại, nâng số người tử vong do bị chó dại cắn từ đầu năm đến nay là 3 trường hợp.

Ngày 29.2, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp là bé trai tử vong do bệnh dại.
Trước đó, ngày 26.2, bệnh nhân Y.V.A (7 tuổi, trú xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) được người nhà đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo trong tình trạng sốt, ho, khó thở; sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân lên cơn kích thích, sợ nước, sợ gió và tử vong vào trưa cùng ngày với chẩn đoán bệnh dại lên cơn.
Qua điều tra dịch tễ, khoảng 2 tuần trước đó, cháu Y.V.A bị chó cắn ở tay phải, 3 ngày sau con chó chết nhưng bệnh nhân lại không tiêm vắc xin phòng bệnh dại.
Trước đó, ngày 21.2, bệnh nhân N.H.P (58 tuổi, ở xã Pơng Drang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) có các triệu chứng sốt, đau đầu, mệt mỏi, được người nhà đưa đi khám ở bệnh viện trên địa bàn và chuyển lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Tại đây, bệnh nhân xuất hiện thêm các triệu chứng tăng tiết đàm, nuốt khó, sợ gió, sợ nước; đến tối cùng ngày tử vong với chẩn đoán bệnh dại lên cơn. Người nhà cho biết ông N.H.P bị chó cắn vào ngày 9.2, vết thương ở vùng mặt, không tiêm vắc xin phòng dại.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 3 người tử vong do bệnh dại. Trường hợp đầu tiên tử vong (ngày 2.1) là bệnh nhân N.M (52 tuổi, ở xã Hòa An, huyện Krông Pắk).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.