'Đại úy mật vụ' ra tòa

06/10/2015 10:21 GMT+7

Ngày 5.10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn đối với Lê Trần Độ (42 tuổi, không nơi ở nhất định) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 5.10, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Quy Nhơn đối với Lê Trần Độ (42 tuổi, không nơi ở nhất định) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2 tấm danh thiếp Lê Trần Độ sử dụng để lừa đảo 2 tấm danh thiếp Lê Trần Độ sử dụng để lừa đảo
Lê Trần Độ có hộ khẩu thường trú tại thôn Chánh Trực, xã Mỹ Thọ, H. Phù Mỹ (Bình Định) nhưng không ở địa phương. Trong thời gian sống lang thang, Độ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài. Cụ thể, cuối tháng 8.2015, với tấm danh thiếp in màu là “đại úy mật vụ - Tổng Cục cảnh sát PCTP - Bộ Công an”, Độ đã lừa của ông Nguyễn Trường Thanh (71 tuổi, ở P.Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) 19 triệu đồng và một người khác 1,7 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Ngày 29.9, phát hiện Độ xuất hiện tại địa phương, ông Thanh báo Công an P.Ghềnh Ráng đưa về trụ sở và ngay sau đó bị Công an TP.Quy Nhơn bắt khẩn cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu giữ một tấm danh thiếp in tên “Lê Trần Độ - đại úy mật vụ”, một tấm khác in tên “thượng tá Bùi Khánh Hợi - Trưởng phòng Cục Chính trị - Hậu cần - Tổng Cục Cảnh sát PCTP - Bộ Công an”.
Bước đầu, Lê Trần Độ khai nhận in danh thiếp mạo danh công an để lừa đảo và đã thực hiện trót lọt 2 vụ, chiếm đoạt tổng cộng 20,7 triệu đồng.

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.